Indonesia, Thái Lan, Malaysia giảm xuất khẩu cao su

Ba nước sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên hàng đầu thế giới là Thái Lan, Malaysia (Malaixia) và  Indonesia (Inđônêxia) đã đồng ý cắt giảm sản lượng xuất khẩu khoảng 300.000 tấn cao su, nhằm hỗ trợ giá của mặt hàng này, hiện đang trên đà giảm mạnh tới 40% kể từ đầu năm 2012.

Thông báo trên được giới truyền thông  Indonesia  mới đây đã dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Nattawut Saikuar, tại cuộc họp của Hội đồng Cao su Quốc tế tại Bangkok bàn về các biện pháp bình ổn giá cao su trên thị trường thế giới.

Ảnh minh họa: Internet


Ngoài ra, ba nước cũng nhất trí sẽ cắt giảm khoảng 100.000 ha diện tích cây cao su đã lão hóa. Hai biện pháp kết hợp sẽ giúp giảm bớt được 450.000 tấn cao su cung cấp ra thị trường.

International Rubber Study Group dự báo năm nay lượng tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu có thể tăng 2,5%, lên 11,2 triệu tấn, trong khi sản lượng ước tăng 3,2%, đạt 11,3 triệu tấn.

Tới năm 2013, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này được dự kiến sẽ tăng 4,3% lên 11,7 triệu tấn, trong khi sản lượng tăng 4,4% đạt 11,8 triệu tấn.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Giacácta)
Ba nước Đông Nam Á có thể hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su
Ba nước Đông Nam Á có thể hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su

Chủ tịch Hiệp hội Cao su Indonesia đã kêu gọi chính phủ nước này hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su hiện nay với Malaysia và Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN