Indonesia cần 30 năm để thoát “bẫy thu nhập trung bình”

Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) mới đây dự báo Indonesia, mặc dù được xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình kể từ đầu những năm 1990, song có thể phải mất tới 30 năm để có thể thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình", trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2042.


"Bẫy thu nhập trung bình" là tình trạng một nước có thu nhập trung bình, nhưng không vươn lên được nhóm có thu nhập cao, và tăng trưởng đình trệ. Tốc độ phát triển của Indonesia chậm hơn rất nhiều so với các nước như Malaysia (dự kiến lọt vào nhóm nước thu nhập cao vào năm 2020), Trung Quốc (vào năm 2026) và Thái Lan (năm 2031).


OECD cho rằng Indonesia có thể tránh khỏi bẫy thu nhập trung bình vì có tiềm năng kinh tế, tài nguyên thiên nhiên phong phú, dân số đông 250 triệu người và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn có cơ cấu dân số vàng 2020-2030 với tỷ lệ lao động trẻ tối ưu.


Việt Tú(P/v TTXVN tại Indonesia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN