IMF: Hy Lạp cần thêm 36 tỷ euro từ EU

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 2/7 cho biết Hy Lạp cần ít nhất 50 tỷ euro (55 tỷ USD) nữa, trong đó có 36 tỷ euro từ các đối tác cho vay ở châu Âu (EU) để ổn định tình hình tài chính nước này.

Người dân Hy Lạp xếp hàng chờ lĩnh lương hưu tại thủ đô Athens ngày 2/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một báo cáo mới về nhu cầu tài chính của Hy Lạp, IMF cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay từ mức 2,5% trong dự báo trước đó xuống còn 0%. Trong dự báo của tổ chức này, không bao gồm tác động của việc đóng cửa các ngân hàng ở Hy Lạp trong tuần này và các biện pháp kiểm soát vốn.

IMF đã cảnh báo rằng Athens sẽ cần phải gia hạn các khoản vay từ EU của nước này và xóa một khoản nợ lớn nếu kinh tế Hy Lạp tăng trưởng chậm hơn dự kiến và các chương trình cải cách kinh tế không được thực hiện.

TN (Theo AFP, Reuters)
Tổng thống Hy Lạp hủy thăm Đức
Tổng thống Hy Lạp hủy thăm Đức

Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đã hủy chuyến thăm Đức dự kiến vào ngày 7/7 tới trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN