Hơn 6.000 người thiệt mạng trong xung đột Ukraine

Theo báo cáo ngày 2/3 của Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein, hơn 6.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát ở miền Đông Ukraine vào tháng 4 năm ngoái. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc xung đột ở khu vực miền Đông Ukraine đã giảm đi tương đối, làm dấy lên hy vọng các bên sẽ thực hiện nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký kết hồi tháng 2 vừa qua.

Lực lượng tình nguyện Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo cáo trên phác thảo một bức tranh ảm đạm về tình hình bạo lực leo thang trong thời gian từ tháng 12 năm ngoái tới trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 12/2, đồng thời chỉ rõ cuộc xung đột đang gây ảnh hưởng nặng nề tới người dân.

Trong một tuyên bố, ông Zeid Ra'ad Al Hussein cũng đã kêu gọi tất cả các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk mới được ký kết tại Belarus ngày 12/2 và ngừng ngay các vụ nã pháo bừa bãi cũng như những hành động đối đầu khác khiến người dân hoảng sợ. Đây là lần thứ 9 cơ quan LHQ về nhân quyền đưa ra báo cáo về tình hình bạo lực ở Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Tổng thống Ukraine, Poroshenko trước sức ép chính trị và quân sự
Tổng thống Ukraine, Poroshenko trước sức ép chính trị và quân sự

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko không phải là nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể thực thi chiến lược của mình, và trong nhiều vấn đề ông phải phụ thuộc vào ý kiến của những người khác - cả các lực lượng bên trong lẫn bên ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN