Hơn 290 tàu câu cá ngừ đại dương nằm bờ

Tỉnh Phú Yên hiện có 997 tàu cá của ngư dân, trong đó có 292 tàu chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương đang nằm bờ.


Số liệu trên được Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trọng Tùng báo cáo tại Hội nghị thường kỳ của UBND tỉnh ngày 30/5.


Ông Tùng cho biết nguyên nhân là do giá dầu tăng cao, trong khi giá bán thủy sản không ổn định. Riêng cá ngừ đại dương vốn là mặt hàng truyền thống của ngành thủy sản Phú Yên giảm từ 170.000 đồng/kg xuống còn 120.000 đồng/kg; nếu câu cá ngừ đại dương bằng đèn cao áp giá giảm xuống chỉ còn 45.000 đồng/kg.


Theo ngư dân, mỗi chuyến câu cá ngừ đại dương kéo dài gần một tháng, khai thác từ 700 kg đến 2 tấn với chi phí ít nhất 140 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, với giá bán như hiện nay chắc chắn ngư dân phải chịu lỗ.


Báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong tháng 5 ngư dân Phú Yên chỉ khai thác 5.900 tấn, giảm 7,8% so với tháng 4; trong đó cá ngừ đại dương chỉ đạt 200 tấn, bằng 19% so với sản lượng khai thác trong tháng 4 (1.050 tấn).


Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN