Hơn 120 triệu người dân EU có nguy cơ nghèo đói

Có khoảng 122,6 triệu (24,5%) người dân Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo đói và bị phân biệt đối xử trong xã hội. Đây là nội dung báo cáo về tình trạng nghèo đói và phân biệt đối xử trong xã hội tại EU năm 2013 do Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 4/11.

Dòng người xếp hàng dài trước một trung tâm tuyển dụng của Chính phủ Tây Ban Nha.


Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn số liệu của Eurostat cho biết con số nói trên đã giảm nhẹ so với năm 2012 (24,8%) nhưng cao hơn năm 2008 (23,8%). Trong năm 2013, 5 quốc gia thành viên EU có tỷ lệ người dân có nguy cơ nghèo đói hoặc bị phân biệt đối xử trong xã hội vượt mức 33%, gồm Bulgaria (48%), Romania (40,4%), Hy Lạp (40,4%), Latvia (40,4%) và Hungary (40,4%). Tỷ lệ thấp hơn được ghi nhận tại CH Séc (14,6%), Hà Lan (15,9%), Phần Lan (16%), Thụy Điển (16,4%).


Eurostat nhấn mạnh việc giảm số người dân có nguy cơ nghèo đói và người dân sống trong các gia đình ít có việc làm là một trong những mục tiêu chính của chiến lược châu Âu năm 2020.


Cũng theo thông kê, tỷ lệ người có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo đói và bị phân biệt đối xử trong xã hội ở Bỉ là 20,8%, tức khoảng 2,2 triệu người, tương đương với mức năm 2008. Như vậy, cứ 5 người dân Bỉ thì có một người có nguy cơ nghèo đói và bị phân biệt đối xử trong xã hội.


TTXVN/Tin Tức

Một phần tư dân số EU có nguy cơ nghèo đói
Một phần tư dân số EU có nguy cơ nghèo đói

Báo cáo của 13 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) về tình trạng gia tăng số người bị coi là khốn khó, được công bố ngày 8/2, cho biết khoảng 25% dân số tại EU có nguy cơ lâm vào tình trạng nghèo đói hoặc không hòa nhập được với xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN