Hơn 1000 phần tử thánh chiến bị tiêu diệt

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/12 thông báo các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy đã tiêu diệt hơn 1.000 phần tử thánh chiến trong 3 tháng qua, hầu hết những kẻ bị tiêu diệt là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhiều tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân quốc tế trong 3 tháng qua.


SOHR xác nhận: "Ít nhất 1.171 tên bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của quốc tế và các nước Arập kể từ hôm 23/9, trong đó 1.119 phần tử thánh chiến thuộc IS và Mặt trận Al-Nusra".

Số liệu trên của SOHR căn cứ vào thông tin có được từ các nhà hoạt động và bác sĩ trên khắp Syria.



TN
Quân đội Syria tiêu diệt 26 phần tử thánh chiến ở Aleppo
Quân đội Syria tiêu diệt 26 phần tử thánh chiến ở Aleppo

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày quân đội Syria đã tiêu diệt ít nhất 26 tay súng nổi dậy tại tỉnh Aleppo, miền bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN