Hội nghị bộ trưởng Diễn đàn Trung Quốc - CELAC

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/1, hội nghị bộ trưởng đầu tiên của Diễn đàn Trung Quốc - Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Reuters


Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solis, Tổng thống Ecuador Rafael Correa Delgado và Thủ tướng Bahamas Perry Christie. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ nâng tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ Latinh lên 250 tỷ USD trong 10 năm tới, đồng thời kỳ vọng trao đổi thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh sẽ đạt 500 tỷ USD cũng trong thời gian này.

Trung Quốc và Mỹ Latinh chủ yếu hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, cải tiến công nghệ và sản xuất.

CELAC được thành lập tháng 12/2011 tại Caracas (Venezuela). Hiện cộng đồng này có 33 thành viên, gồm toàn bộ các nước Nam Mỹ, một số quốc gia khu vực Caribe và Mexico.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc cách chức Bí thư Nam Kinh
Trung Quốc cách chức Bí thư Nam Kinh

Ông Dương Vệ Trạch, Bí thư thành ủy Nam Kinh (thủ phủ tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc) đã bị cách chức do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN