Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 17/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (40 năm qua), đặc biệt, từ khi quan hệ giữa hai bên được nâng tầm lên đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, ngoại giao, ODA, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hóa... Những kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam và Nhật Bản mà còn đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki.
Đức Tám - TTXVN


Đại sứ Tanizaki Yasuaki bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, cho rằng những kết quả đạt được đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước; sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng được tăng cường.

* Sáng17/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh 9 tháng năm 2013; đồng thời lắng nghe kiến nghị và đề xuất những vấn đề cấp bách của địa phương.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những cố gắng của các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Đắk Nông trong việc khắc phục mọi khó khăn để đạt được nhiều thành tựu trong bảo vệ an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông cần phát huy lợi thế về tài nguyên đất đai, có vận dụng sáng tạo và chủ động đề ra những giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, xây dựng những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đắk Nông cần huy động hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trấn áp tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phải làm tốt công tác định canh định cư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con các dân tộc thiểu số.


* Nhận lời mời của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Rolando Alfonso Borges, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban dẫn đầu, sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 đến 21/9/2013.


Chiều 17/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thân mật tiếp đoàn.


Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Dù hoàn cảnh và điều kiện mỗi nước có khác nhau, hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Cuba luôn kiên định con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Rolando Alfonso Borges tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có những bước phát triển nhanh và mạnh, đồng thời mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, bài học hay trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới đất nước.


Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu.

* Ngày 17/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính New Zealand Bill English trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 17/9/2013.


Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - New Zealand thời gian qua và nhận thấy, quan hệ hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng giữa hai nước ngày càng gắn bó và tin cậy; hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư có những bước phát triển mới.


Hai bên nhất trí tích cực phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, trong đó có việc tập trung triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2013 - 2016 cũng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mới ký tháng 8/2013 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam gần đây của ngài Toàn quyền New Zealand; nỗ lực phấn đấu đưa thương mại hai chiều lên 1 tỉ USD vào năm 2015 (năm 2012 là 569 triệu USD).


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN