"Hoàng tử bé" lần đầu tiên có bản quyền chính thức tại Việt Nam

Ngày 18/5/2013, tại Hà Nội, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức buổi ra mắt cuốn sách "Hoàng tử bé" lần đầu tiên có bản quyền tại Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày Văn học châu Âu, và cũng là hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới này ra đời.


Buổi ra mắt sẽ gồm các hoạt động: Triển lãm tranh in và tranh minh họa về "Hoàng tử bé", giao lưu ra mắt cuốn sách và bản dịch mới của Nhã Nam, thi đọc diễn cảm và diễn kịch dành cho độc giả trẻ...


"Hoàng tử bé" là cuốn sách được viết bởi nhà văn - phi công Antoine de Saint - Exupéry, khi tác giả sống lưu vong ở New York, được xuất bản lần đầu tiên tại New York năm 1943. Năm 1946, tác phẩm được xuất bản tại Pháp. Cuốn sách được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỷ 20 ở Pháp và cũng là cuốn sách Pháp được đọc và dịch nhiều nhất trên thế giới. Tác phẩm đã được dịch ra 250 thứ tiếng khác nhau và đã được in hơn 200 triệu bản in trên toàn thế giới.

Ngô Ánh Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN