Hàn Quốc và Trung Quốc lập đường dây nóng quốc phòng

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết ngày 31/7 nước này và Trung Quốc đã thỏa thuận thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước nhằm tăng cường hợp tác quân sự vì sự ổn định khu vực.


Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Yong-gul và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên tại Bắc Kinh vừa qua.


Theo một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thỏa thuận thiết lập đường dây nóng cho thấy hai nước sẵn sàng hợp tác chặt chẽ về các vấn đề an ninh trong tương lai. Cuộc gặp có ý nghĩa trong việc phác thảo các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng trao đổi quân sự giữa hai nước.


Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, đại diện Hàn Quốc nhấn mạnh Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.


Năm 2008, Hàn Quốc và Trung Quốc đã thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa lực lượng hải quân và lực lượng không quân để giúp ngăn chặn các cuộc đụng độ ngẫu nhiên trên biển và trong không phận, song đây là lần đầu tiên hai bên nhất trí thiết lập kênh quốc phòng cấp cao nhất.



TTXVN/Tin tức

Nhật - Trung lập kênh liên lạc quân sự trên biển Hoa Đông
Nhật - Trung lập kênh liên lạc quân sự trên biển Hoa Đông

Giới chức quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã xúc tiến thiết lập cơ chế liên lạc hàng hải nhằm tránh các vụ va chạm tàu cũng như những sự cố khác tại biển Hoa Đông, bao gồm cả các vùng nước quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN