Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Trong một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tại Đông Bắc Á, ngày 19/6, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật gần quần đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Ảnh minh họa: TTXVN


Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hải quân nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận gần quần đảo Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima vào ngày 20/6. Bộ trên khẳng định cuộc tập trận này thuộc chương trình đào tạo định kỳ, song không phải là một phần trong kế hoạch tập trận một năm hai lần của nước này.

Trong nhiều năm qua, hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận chung gần đảo Dokdo nhưng chưa bao giờ diễn tập bắn đạn thật.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này đã trao công hàm phản đối kế hoạch trên của Hàn Quốc. Phát biểu trước báo giới, ông Suga hối thúc Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận, đồng thời bày tỏ thật sự thất vọng trước kế hoạch này.


TTXVN/Tin tức
Xem NATO tập trận trên biển Baltic
Xem NATO tập trận trên biển Baltic

Cuộc tập trận “Saber Strike” của NATO trên biển Baltic có quy mô lớn nhất thế giới với sự tham gia của 6.000 binh sĩ đến từ 15 quốc gia, huy động hơn 800 xe tăng, tàu chiến, máy bay tiêm kích…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN