Hàn Quốc tập trận dọc biên giới với Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 10/11, các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên kéo dài hai tuần dọc biên giới với Triều Tiên nhằm cải thiện năng lực phối hợp giữa bốn binh chủng.

Cuộc tập trận mang tên "Hoguk", được tổ chức lần đầu tiên năm 1996, sẽ có sự tham gia của tổng cộng 330.000 binh sĩ từ Lục quân, Hải quân, Không quân và Lính thủy đánh bộ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết: "Cuộc tập trận sẽ diễn ra dọc toàn bộ 155 dặm biên giới trên bộ nhằm duy trì khả năng phòng thủ cấp cao nhất trước mọi hành vi khiêu khích của kẻ thù".

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một sĩ quan giấu tên của Bộ tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận "Hoguk" lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.


T.N (theo
Kyodo)
Hàn Quốc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa riêng
Hàn Quốc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa riêng

Chính phủ Hàn Quốc chính thức bắt đầu thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không mô hình Hàn Quốc (KAMD) bằng việc quyết định nhập tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot-3 (PAC-3) mũi nhọn của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN