Hàn Quốc sẽ đáp trả nếu đạn pháo Triều Tiên xâm phạm

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo ngày 29/4, Tổng thống Park Geun-hye đã ra lệnh cho quân đội nước này đáp trả nếu đạn pháo của Triều Tiên trong cuộc tập trận trên Hoàng Hải rơi xuống phần phía Nam của Đường ranh giới phía Bắc (NLL) mà hai nước đang có tranh chấp.

Bà Park Geun-hye nói: "Đáp trả theo nguyên tắc nếu đạn pháo rơi xuống phía Nam của NLL". Hàn Quốc trước đó cũng đã ra lệnh cho các tàu cá ngừng hoạt động gần khu vực Triều Tiên tập trận.

Trước đó vào khoảng 14 giờ (5 giờ GMT), Triều Tiên đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật.


T.N (theo Kyodo)
Triều Tiên bắt đầu tập trận bắn đạn thật
Triều Tiên bắt đầu tập trận bắn đạn thật

Triều Tiên đã bắt đầu tập trận bắn đạn thật gần khu vực đường biên giới trên biển giữa hai miền (NLL) ở Hoàng Hải, chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng gửi thông báo cho phía Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN