Hàn Quốc hoãn hàng trăm chuyến bay do bão Khanun


Sáng 19/7, cơn bão Khanun, cơn bão nhiệt đới đầu tiên được hình thành ở phía Tây Thái Bình Dương trong mùa mưa bão năm nay, đã đổ vào lãnh thổ Hàn Quốc. Theo dự báo, cơn bão Khanun sẽ tràn vào CHDCND Triều Tiên chiều cùng ngày và di chuyển đến vùng bờ biển phía Đông.


Nguồn tin Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết hướng di chuyển của cơn bão Khanun dọc theo bờ biển phía Tây của Xứ sở Kim Chi, từ đảo Jeju, đã gây mưa lớn trên diện rộng, làm đổ một ngôi nhà ở tỉnh Bắc Gyeongsang và khiến một cụ già 83 tuổi thiệt mạng.



Quang cảnh khu đường Olympic bị ngập bên cạnh sông Hàn sau khi mưa lớn ở Seoul ngày 27/07 năm ngoái. Nguồn: Internet.




KMA cho biết cơn bão Khanun đã gây ra mưa lớn ở Suncheon, tỉnh Nam Jeolla với lượng mưa 97,5mm, ở đảo Jeju là 53,4mm và Seoul là 37,5mm. Một số trường học ở tỉnh này cũng đã phải cho lùi giờ học lại do mưa lớn. Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPC) thông báo cơn bão này đã khiến 26.000 hộ gia đình bị mất điện trong đêm 18/7 và gây thiệt hại khoảng 11.000 USD.



Theo thông tin từ sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc, trong sáng 19/7 đã có 2 chuyến bay quốc tế từ Incheon tới Malina (Philípin) đã bị hoãn. Do ảnh hưởng của cơn bão Khanun, kể từ ngày 18/7 cũng đã có đến 90 chuyến bay từ Incheon tới đảo Jeju và thành phố Pohang, phía Nam Seoul cùng 115 chuyến phà ra đảo Jeju đã bị hủy. Mưa và gió lớn cũng đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông ở thủ đô Seoul và vùng lân cận trong sáng 19/7.


TTXVN/ Tin Tức
Iberia hủy hơn 120 chuyến bay vì đình công
Iberia hủy hơn 120 chuyến bay vì đình công

Ngày 9/4, hãng hàng không Tây Ban Nha Iberia đã hủy 124 chuyến bay do các phi công bắt đầu một loạt cuộc đình công kéo dài một ngày để phản đối điều kiện làm việc tại chi nhánh hàng không giá rẻ mới của hãng mang tên Iberia Express.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN