Hàn Quốc cảnh giác trước nguy cơ tin tặc tấn công nhà máy điện hạt nhân

Ngày 26/12, Bộ Năng lượng Hàn Quốc và Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) tuyên bố sẽ duy trì các đơn vị khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng trực chiến đến hết năm nay để đề phòng trường hợp xảy ra các vụ tấn công mạng nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân.


Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Dù Lễ Giáng sinh đã qua, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực tối đa đối phó trước những đe dọa tấn công mạng bằng cách vận hành hệ thống khẩn cấp này đến hết năm nay". Bên cạnh đó, KHNP cho biết trong năm 2013 đã chi 10,7 tỷ Won (9,75 triệu USD) để bảo đảm an ninh mạng, trong khi dự kiến chi 9,7 tỷ Won trong năm nay và sẽ tăng thêm kinh phí vào năm tới.


Trước đó hôm 24/12, KHNP và Bộ Năng lượng Hàn Quốc đã thành lập các đơn vị khẩn cấp sau khi một tin tặc gửi tin nhắn trên trang mạng xã hội Twitter yêu cầu đóng cửa 3 lò phản ứng trước ngày 25/12 và dọa "phá hủy" nếu không đáp ứng yêu cầu.


Trong diễn biến liên quan, Hãng thông tấn Yonhap chiều cùng ngày đưa tin 3 công nhân nước này đã bị chết ngạt tại công trường xây dựng lò phản ứng hạt nhân Shin Gori số 3 tại thành phố Ulsan, Đông Nam Hàn Quốc, và hiện chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra vụ việc.


TN

Hàn Quốc nghi Triều Tiên tấn công mạng nhà máy điện hạt nhân
Hàn Quốc nghi Triều Tiên tấn công mạng nhà máy điện hạt nhân

Hàn Quốc không loại trừ khả năng Triều Tiên dính líu tới vụ tấn công mạng nhằm vào công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân nước này, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN