Hạm đội Biển Đen xây thêm cơ sở ở Crimea

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, Phó Đô đốc Alexander Vitko ngày 1/12 cho biết hạm đội này sẽ xây thêm các cơ sở quân sự ở Crimea trong khi tiếp nhận các tàu mới vào năm 2015.

Tàu khu trục thuộc Hạm đội biển Đen của Nga. Ảnh: THX/TTXVN


Hãng tin Interfax dẫn lời ông Vitko nêu rõ: "Các nỗ lực sẽ chủ yếu tập trung vào việc tổ chức huấn luyện tác chiến cho đơn vị mới thành lập, nâng cấp các trường bắn, xây dựng cơ sở hạ tầng của các đơn vị đồn trú ở Crimea và dọc bờ biển vùng Caucasus".

Theo vị chỉ huy này, Hạm đội Biển Đen chuẩn bị tiếp nhận các tàu nổi, tàu ngầm và tàu hỗ trợ mới, đồng thời triển khai sứ mệnh ở Địa Trung Hải và tham gia một số cuộc tập trận quốc tế vào năm 2015.

Hồi tháng 10, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho hay Hạm đội Biển Đen sẽ đưa vào sử dụng 1 khinh hạm lớp Đô đốc Grigorovich và 2 tàu ngầm diezel - điện lớp Varshavyanka trước cuối năm 2014, và đến năm 2018 sẽ tiếp nhận 6 khinh hạm cùng 6 tàu ngầm.

Nga không thể tiếp tục dự án Dòng chảy Phương Nam


Cùng ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện nước này không thể tiếp tục xây dựng đường ống Dòng chảy Phương Nam để vận chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu sau khi Bulgaria cản trở công việc xây dựng đường ống dưới biển.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Putin nêu rõ: "Đến nay chúng tôi vẫn chưa được phía Bulgaria cấp phép, nên chúng tôi tin rằng trong hoàn cảnh hiện tại Nga không thể tiếp tục thực hiện dự án này".

Ông Putin chỉ trích Ủy ban châu Âu (EC), cho rằng cơ quan này đã khuyến khích Bulgaria ngăn cản việc thực hiện dự án. Ông đồng thời cảnh báo Nga có thể giảm lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm Nga đã đồng ý tăng lượng khí đốt xuất khẩu tới Thổ Nhĩ Kỳ thêm 3 tỷ m3 với mức giá giảm 6%.

Điện Kremlin hiện đang thúc đẩy việc triển khai dự án Dòng chảy Phương Nam để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu, tránh những đường ống khí đốt chạy qua Ukraine, đất nước đang chìm trong xung đột.


T.N (Theo THX)

Nga khôi phục cơ sở hạ tầng phòng không vũ trụ ở Crimea
Nga khôi phục cơ sở hạ tầng phòng không vũ trụ ở Crimea

Lực lượng phòng không vũ trụ Nga đang khôi phục lại cơ sở hạ tầng vũ trụ ở Crimea, trong đó gồm có các trạm tại Sevastopol và Evpatoria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN