Hạm đội 7 Mỹ muốn tăng cường thăm Việt Nam

Ngày 15/5, Hải quân Mỹ một lần nữa kêu gọi tăng cường các chuyến thăm của các tàu hải quân nước này tới Việt Nam trong bối cảnh đang xảy ra căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc.


Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters, Hạm đội 7 của Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Washington tại khu vực Thái Bình Dương, đã tái khẳng định mong muốn được có các mối quan hệ hải quân mạnh mẽ hơn với Việt Nam.


Trả lời các câu hỏi về quan hệ của Hải quân Mỹ với Việt Nam qua thư điện tử, người phát ngôn Hạm đội 7, ông William Marks nêu rõ: "Chúng tôi quan tâm tới việc can dự với tất cả các đối tác trên Biển Đông và muốn tăng cường các chuyến thăm (của tàu hải quân Mỹ) tới cảng của Việt Nam".


Mỹ và Việt Nam đang từng bước làm sâu sắc các mối quan hệ quân sự song phương để đối phó với điều mà họ coi là sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, tuy nhiên Hà Nội cho tới nay vẫn giới hạn các chuyến thăm cảng Việt Nam của Mỹ là 1 chuyến với tối đa 3 tàu mỗi năm.

 

TN (Theo Reuters)

Tình hình điểm nóng Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan 981
Tình hình điểm nóng Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan 981

Tiếp tục cập nhật thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Về diễn biến tình hình khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN