Hải quân Sri Lanka thả 37 ngư dân Trung Quốc

Ngày 7/8, các nhà chức trách Sri Lanka (Xri Lanca) đã thả 37 ngư dân của hai tàu đánh cá bị hải quân nước này bắt giữ vì nghi ngờ họ đánh bắt cá trái phép.

Các tàu và ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ hôm 6/8 và bị áp giải tới cảng Trincomalee ở đông bắc Sri Lanka.

Giới chức Sri Lanka trước đó cho rằng ngư dân Trung Quốc đã tiến hành đánh bắt cá ở khoảng cách quá gần bờ, vi phạm một thỏa thuận, theo đó, chỉ cho phép họ tiến hành hoạt động đánh bắt cá vùng biển sâu trong lãnh hải Sri Lanka.

Tuy nhiên, sau đó Sri Lanka nhận ra rằng hai tàu cá Trung Quốc thuộc sở hữu của một công ty Sri Lanka và công ty này đã thuê các ngư dân Trung Quốc.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN