Hạ viện Mỹ hối thúc tổng thống cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ ngày 23/3 đã bỏ phiếu nhất trí hối thúc Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này tự phòng vệ trước "sự xâm lược" của Nga.

Với tỷ lệ ủng hộ 348/48, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết trên để tăng cường sức ép lên chính quyền của Tổng thống Obama nhằm chấm dứt tình trạng chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự hạng nặng khác cho lực lượng Kiev.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã miêu tả cuộc bỏ phiếu này như một lời kêu gọi hành động và cho rằng quốc hội ủng hộ rộng rãi việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông nhấn mạnh: “Nếu không có hành động của chính quyền, hành động xâm lược của Nga sẽ tiếp tục không bị ngăn chặn”.

Mặc dù đa số nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đã nhất trí ủng hộ vấn đề trên (trong đó một số nghị sĩ còn nói thẳng về việc trực tiếp vũ trang cho lực lượng Ukraine), song vẫn có sự chia rẽ trong chính quyền Obama.


TN (Theo AFP)
Nga lên án Ukraine triển khai vũ khí tại miền Đông
Nga lên án Ukraine triển khai vũ khí tại miền Đông

Nga đã lên án chính quyền Ukraine khi xuất hiện thông tin nước này triển khai vũ khí hạng nặng tại miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN