Hà Lan chuyển hơn 120 tấn vàng ra khỏi Mỹ

Ngân hàng Trung ương Hà Lan ngày 21/11 thông báo vừa chuyển 122,5 tấn vàng với trị giá khoảng 5 tỷ USD từ kho cất giữ an toàn ở thành phố New York (Mỹ) trở về trụ sở của ngân hàng này ở thành phố Amsterdam.


122,5 tấn vàng với trị giá khoảng 5 tỷ USD đã được chuyển từ Mỹ về Hà Lan.


Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết toàn bộ dự trữ vàng quốc gia của Hà Lan hiện là 612,5 tấn, trong đó 31% được cất giữ ở Amsterdam, 31% ở New York, 20% ở Ottawa (Canada) và 18% ở London (Anh).


Với quyết định mới này, Ngân hàng Trung ương Hà Lan sẽ gia nhập vào nhóm các ngân hàng đang giữ một phần lớn lượng vàng dự trữ của mình ở trong nước. Điều này không chỉ tạo ra sự cân bằng hơn về cất giữ vàng của Hà Lan mà còn tạo được niềm tin đối với dân chúng nước này.



TTXVN/Tin Tức

 Ukraine sạch bách dự trữ vàng
Ukraine sạch bách dự trữ vàng

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeria Gontareva vừa tiết lộ số liệu gây sốc: dự trữ vàng của Ukraine đã chạm đáy: gần như bằng 0. Kể từ đầu năm, dự trữ vàng đã giảm gần 16 lần, làm dấy lên câu hỏi: Số vàng này đã đi đâu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN