Giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo bền vững

Trong năm 2013, tỉnh Lâm Đồng có 5.700 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn khoảng 4,3% (giảm 2,01% so với đầu năm), trong đó có khoảng 3.800 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Riêng tại huyện Đam Rông (Lâm Đồng), một trong 62 huyện nghèo nhất nước, đến cuối năm 2013 chỉ còn khoảng 16,3% hộ nghèo, giảm 5,87% so với đầu năm.


Đạt được kết quả trên là nhờ tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chính sách xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đặc biệt là từ các nguồn hỗ trợ của Nghị quyết 30a của Chính phủ dành cho 62 huyện nghèo của cả nước. Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 3.000 hộ nghèo và cận nghèo của 29 xã nghèo trên địa bàn, với tổng kinh phí hỗ trợ là 29 tỷ đồng, giúp 50% số hộ của 29 xã trên đăng ký thoát nghèo. Ngoài ra, tại 81 thôn nghèo trong toàn tỉnh đã được chính quyền các huyện, thành phố hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho hơn 1.500 hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2013, với tổng số vốn là 13,2 tỷ đồng.


Nguyễn Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN