Giúp các hộ dân tộc Ê đê tái định cư

21/69 hộ dân là đồng bào dân tộc Ê đê đã tập kết vật liệu, bắt đầu xây dựng nhà ở khu tái định cư Mả Vôi, thuộc địa bàn xã Đức Bình Tây, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Đây là những hộ nghèo thuộc diện xóa nhà ở tạm bợ. Mỗi hộ được cấp từ 300 - 350 m2 đất ở và được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm của tỉnh và kinh phí hỗ trợ di dời.


Trước đó, sau khi được nhận đất, 69 hộ đã dựng nhà tượng trưng, góp ché, bò để cúng bến nước, cúng đất, cúng rừng, cúng tạ ơn những người đi trước khai hoang mở rẫy, tạo dựng vùng đất mới.


Hiện tại, khu tái định cư Mả Vôi rộng 7,6 ha đã hoàn thành một số hạng mục hạ tầng gồm: 4 km đường giao thông nội vùng bằng bê tông, hệ thống điện, hai giếng nước, 4 phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng và phân 70 lô đất ở.


Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, ông Phạm Văn Bình cho biết, trong năm nay sẽ cố gắng vận động khoảng 50 hộ đến khu tái định cư Mả Vôi. Tuy nhiên, sắp tới việc vận động bà con di dời đến nơi ở mới sẽ khó khăn do kinh phí hỗ trợ thấp, bà con không đủ tiền làm nhà mới, trong khi 78% số hộ thuộc diện nghèo.


Khu tái định cư Mả Vôi cách buôn Mả Vôi hiện nay khoảng 1 km về phía nam. Buôn Mả Vôi nằm sát bờ sông Ba nên vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập, chia cắt với bên ngoài.

 

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN