Giới quân sự Ukraine thanh tra khu vực của Nga

Ngày 10/2, Sergey Ryzhkov, người phụ trách giám sát thực hiện các thỏa thuận tại Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đại diện của Lực lượng Vũ trang Ukraine thanh tra một khu vực trên địa bàn tỉnh Rostov của Nga từ ngày 9-12/2.

Binh sĩ Ukraine thuộc Tiểu đoàn Azov tại thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Ryzhkov cho hay khu vực thanh tra tại tỉnh Rostov do phía Ukraine xác định có diện tích khoảng 15.000 km2. Theo ông, công tác thanh tra được thực hiện với mục tiêu xác định quy mô các hoạt động quân sự hiện tại nhằm thông báo hoặc xác nhận sự vắng mặt của những hoạt động như vậy trong khu vực được thanh tra.


Trước đó, vào tháng 3/2014, đội đặc nhiệm quân đội Ukraine cũng đã triển khai nhiệm vụ thanh tra tại khu vực Belgorod và Kursk của Nga. Theo báo cáo của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, không hề xảy ra bạo lực xung đột nào trong suốt thời gian thanh tra.


Tỉnh Rostov là nơi Nga tập kết đoàn xe viện trợ nhân đạo cho khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine.



TN

Ukraine đề xuất lập khu phi quân sự tại miền Đông
Ukraine đề xuất lập khu phi quân sự tại miền Đông

Đại diện Ukraine, Nga và 2 CHND tự xưng ở Ukraine đã đưa ra sáng kiến thành lập một khu vực phi quân sự tại vùng Donbass, Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN