Giao tranh suốt đêm ở Donetsk gây nhiều thương vong

Trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tiềm ẩn nhiều rủi ro tại thủ đô Berlin của Đức, giới chức Ukraine ngày 21/1 thông báo giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và phe ly khai ở Donetsk đêm qua đã làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 29 người bị thương.

Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN.


Thông cáo của chính quyền thành phố Donetsk có đoạn: "Bắn phá xảy ra suốt đêm qua ở Donetsk. 5 dân thường thiệt mạng và 29 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Đến 9 giờ 30 phút sáng, chiến sự vẫn tiếp diễn ở thành phố này. Có thể nghe thấy âm thanh của vũ khí hạng nặng ở khắp mọi nơi".

Cùng ngày, Người phát ngôn Tổng thống Ukraine, Svyatoslav Tseholko thông báo Tổng thống Petro Poroshenko sẽ rút ngắn chuyến công du Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới do tình hình leo thang ở miền Đông nước này và sẽ trở về nước trong ngày 21/1.

Ông Poroshenko đã đưa ra quyết định trên sau khi nhận được thông tin từ một tư lệnh quân đội hàng đầu về giao tranh ở phía Tây thành phố Luhansk mà chính quyền Kiev tuyên bố là giữa các lực lượng chính phủ và quân đội chính quy của Nga.


TN (Theo AFP, Reuters)
Giành giật sân bay Donetsk: ‘Trận Stalingrad ở Đông Ukraine’
Giành giật sân bay Donetsk: ‘Trận Stalingrad ở Đông Ukraine’

Cảnh tượng đổ nát tại sân bay Donetsk gợi lại những gì từng diễn ra ở Mặt trận phía Đông trong Chiến tranh thế giới 2. Một số người bắt đầu ví đây là “Trận Stalingrad” của riêng người Ukraine, xét trên các khía cạnh giá trị chiến lược và giá trị biểu tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN