Giải thể hơn 110 tổ chức Anh em Hồi giáo

Ngày 1/3, Bộ trưởng Đoàn kết Ai Cập Ghada Wali đã ra lệnh giải thể và tịch thu tài sản của 112 tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Các NGO trên bị giải thể theo phán quyết của tòa án hồi tháng 12/2013.

Một số thành viên của MB. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trước đó, hôm 22/2, 169 NGO khác cũng bị giải thể do có liên hệ với MB, phong trào bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tính đến tháng 1/2014, tài sản của hơn 530 công ty và 901 thành viên MB cũng bị tịch thu, trong đó có 28 bệnh viện, trung tâm y tế và 82 trường học. 


Trong một diễn biến khác ngày 1/3, hãng thông tấn MENA cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom tại thành phố Aswan, một trong hai điểm hấp dẫn nhất đối với khách du lịch nước ngoài tại vùng Thượng Ai Cập. Vụ việc đã làm 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại thành phố du lịch này kể từ làn sóng bạo lực năm 2013 lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi.



TTXVN/Tin tức

Ai Cập tịch thu tài sản 900 thành viên Anh em Hồi giáo
Ai Cập tịch thu tài sản 900 thành viên Anh em Hồi giáo

Tài sản của 901 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập đã bị tịch thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN