Giải phóng mặt bằng cho đường bộ mới Phủ Lý - Mỹ Lộc: Phút chót không cần cưỡng chế

Ngày 5/12, các ngành chức năng tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc tháo dỡ căn nhà 2 tầng của ông Trần Khắc Chung (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc) để giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Phủ Lý - Mỹ Lộc. Công việc giải phóng mặt bằng diễn ra an toàn trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương và đại diện chính quyền ba cấp, các ngành liên quan.

 

Công tác tháo dỡ căn nhà của hộ ông Trần Khắc Chung diễn ra an toàn.


Tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc có tổng mức đầu tư 3.800 tỷ đồng với tổng chiều dài gần 21 km; trong đó đoạn qua tỉnh Hà Nam khoảng 16 km, đoạn qua huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định (gồm thị trấn Mỹ Lộc và 4 xã Mỹ Hưng, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến và Mỹ Thuận) có chiều dài 4,7 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp II đồng bằng với 4 làn xe.


Tuyến đường này sẽ nối với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ trong khu vực và là cửa ngõ giao thương với các tỉnh trong cả nước, đặc biệt với Thủ đô Hà Nội, đồng thời góp phần tránh ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, kế hoạch thông xe kỹ thuật tuyến đường vào cuối năm 2013 đang có nguy cơ chậm tiến độ do một số hộ ở xã Mỹ Thuận cố tình "chây ỳ" không chịu giao mặt bằng với lý do giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn thấp, giá đất tái định cư không hợp lý, kiểm đếm vật kiến trúc trên đất còn thiếu sót...


Để phục vụ việc xây dựng đoạn đường qua địa phận huyện Mỹ Lộc, Hội đồng giải phóng mặt bằng tiến hành thu hồi 34,6 ha đất của 551 hộ. Nhưng 4 hộ ở xã Mỹ Thuận, gồm các ông Trần Khắc Chung, Nguyễn Thế Khanh, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Quốc Sỹ đã không nhất trí bàn giao mặt bằng, vì vẫn còn thắc mắc về giá bồi thường đất ở, giá vật kiến trúc trên đất, việc kiểm đếm về kiến trúc, giá đất tái định cư.

Trong đó ngôi nhà 2 tầng của ông Chung nằm giữa lòng đường, nhưng ông không chịu di dời khiến dự án gặp khó khăn, mặc dù chính quyền tỉnh Nam Định và huyện Mỹ Lộc đã tổ chức hàng chục cuộc đối thoại và vận động. Trước tình hình này, UBND huyện Mỹ Lộc đã tống đạt quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Chung, theo đó sẽ tiến hành cưỡng chế vào 7 giờ 30 phút sáng 5/12. Tuy nhiên, theo ông Đặng Kim Chiến, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, nhờ công tác vận động tích cực, hộ ông Trần Khắc Chung đã nhất trí ký nhận phương án bồi thường vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 5/12, đồng thời xin hỗ trợ lực lượng để vận chuyển đồ đạc và tháo dỡ công trình.


Tại hiện trường, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương, đại diện chính quyền các cấp, gần chục cơ quan báo chí, các ngành liên quan, công việc tháo dỡ, di chuyển đồ đạc của chủ hộ được tiến hành từ 6 giờ 30 phút sáng 5/12, với sự hỗ trợ của Hội đồng giải phóng mặt bằng. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 5/12, công việc tháo dỡ căn nhà 2 tầng của hộ ông Trần Khắc Chung nằm ngay trên lòng đường đã hoàn tất một cách suôn sẻ và an toàn.


Ông Chiến cho biết, chiều 5/12, UBND huyện Mỹ Lộc sẽ tiếp tục tống đạt quyết định cưỡng chế đối với các hộ còn lại và trong một vài ngày tới sẽ tiến hành cưỡng chế để giao mặt bằng cho nhà thầu. Song theo ông Chiến, nếu các hộ thực hiện như hộ ông Chung thì huyện sẽ hỗ trợ tháo dỡ mà không cần phải cưỡng chế.


Bài và ảnh: Nguyễn Trường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN