Gia tăng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, tháng 9, 10 là giai đoạn thời tiết giao mùa, mưa nhiều, tạo điều kiện cho các yếu tố gây bệnh như ruồi, muỗi, nguồn nước ô nhiễm phát triển.


Tại Bệnh viện đa khoa Biên Hòa, số bệnh nhân đến khám các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu chảy, sốt xuất huyết tăng từ 20 - 30%. Nửa đầu tháng 10 này, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.400 lượt người khám, tăng gần 400 lượt so với nửa đầu tháng 8 và 9. Chỉ tính riêng trong 3 tuần của tháng 10, TP Biên Hòa đã ghi nhận thêm hơn 100 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng số trường hợp bị mắc bệnh từ đầu năm đến nay gần 1.000 trường hợp.


Lê Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN