Gần 70% dân số Việt Nam bị đau dạ dày

Theo thống kê mới nhất của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, có tới gần 70% dân số Việt Nam bị đau dạ dày.

Tại hội thảo “Các bệnh lý dạ dày liên quan đến lối sống hiện nay” do United Pharma Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 24/6/2010, TS-BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng khoa Tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: Theo thống kê mới nhất của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, có tới gần 70% dân số Việt Nam bị đau dạ dày. Nguyên nhân chủ yếu là do vi trùng Helicobacter plyori (HP) – một trong những vi khuẩn lây nhiễm qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp qua đường nước bọt gây ra. Ngoài ra còn do bị stress, ăn uống không điều độ, hút thuốc, uống rượu..., gây tình trạng tăng tiết dịch axít dạ dày và viêm loét dạ dày tá tràng đang trở thành căn bệnh phổ biến. Bệnh sẽ trở nặng nếu không được điều trị kịp thời.

Cũng theo TS-BS Hữu Hoàng, hiện nay vẫn chưa có loại thuốc nào có thể phòng ngừa hoàn toàn được bệnh đau dạ dày. Để phòng tránh bệnh đau dạ dày, cần hạn chế ăn uống ở những nơi kém vệ sinh, có tinh thần thoải mái, phong thái sống khỏe mạnh chính là lợi điểm để phòng ngừa và ngăn chặn bệnh đau dạ dày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN