Gần 5.000 công dân châu Âu hoạt động 'thánh chiến' ở Trung Đông

Theo số liệu do Điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove công bố hôm 30/3 trước Nghị viện châu Âu, hiện có khoảng 5.000 công dân châu Âu đứng trong hàng ngũ thánh chiến hoạt động tại Trung Đông.

Ông Kerchove đồng thời khẳng định các bước đi cụ thể đã được thực hiện trong những tháng vừa qua, đặc biệt trên Internet nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, công tác trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên EU và Europol (cơ quan thực thi pháp luật châu Âu) vẫn diễn ra chậm chạp. Ông cũng đề nghị các quốc gia EU cải thiện hoạt động này.

Riêng Bỉ mong muốn có một khuôn khổ của châu Âu nhằm theo dõi chặt chẽ các chiến binh Hồi giáo. Đây không phải biện pháp nhằm lấp chỗ trống trong luật pháp châu Âu mà là cơ sở cho các quốc gia thứ 3 mong muốn thiết lập chính sách theo dõi các công dân tham gia thánh chiến, phù hợp với nhân quyền.


TN
Ba thiếu niên người Anh bị bắt vì tìm cách gia nhập IS
Ba thiếu niên người Anh bị bắt vì tìm cách gia nhập IS

3 nam thiếu niên người Anh bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ tại London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN