Gần 23.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2011, cả nước có 5.300 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 8 trường hợp tử vong. Tính chung 7 tháng, cả nước có 22.800 trường hợp mắc, 22 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Như vậy, số ca mắc sốt xuất huyết trong 7 tháng giảm khoảng 20% so với cùng kỳ các năm trước. “Tuy nhiên, việc giảm số ca bệnh này chưa phản ánh được xu thế chung của cả năm vì 2/3 số ca mắc của cả năm thường tập trung vào 6 tháng cuối năm. Thời gian tới có thể mới là giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết”, TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nhận định.

Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 80.000-100.000 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng năm 2010, cả nước có 119.100 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 89 trường hợp tử vong.

Tháng 7/2011, cả nước ghi nhận 9.700 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 21 người tử vong. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước có 20.700 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 57 trường hợp tử vong. Điều đáng lo ngại là bệnh dịch này đang có xu hướng bùng phát tại nhiều địa phương, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và miền Trung.
Trong tháng 7 cũng đã xảy ra 19 vụ ngộ độc thực phẩm tại 15 tỉnh, thành phố, làm hơn 1.000 trường hợp bị ngộ độc...


Phương Liên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN