F-18 Canada đánh trúng boongke của IS

Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) cho biết, ngày 5/12, hai chiến đấu cơ CF-18 Hornet đã đánh trúng tổ hợp hai boongke và hai ụ súng máy của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một phi công lái CF-18 vừa hoàn thành chuyến bay xuất kích về lại sân bay Kuwait. Nguồn: Lực lượng Không quân Hoàng Gia Canada tại Iraq.


Sự kiện trên diễn ra trong một chiến dịch hỗ trợ quân đội Iraq tại Mosul. Để tiêu diệt các mục tiêu này, hai chiếc CF-18 đã dùng vũ khí dẫn đường chính xác.

RCAF cũng công bố thêm một số thông tin cụ thể: Tính đến 15 giờ ngày 8/12 (giờ địa phương), Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada tại Iraq đã tiến hành tổng cộng 175 chuyến bay xuất kích. Trong đó chiến đấu cơ CF-18 Hornet xuất kích 112 lần, máy bay tiếp nhiên liệu CC-150T Polaris thực hiện 29 chuyến bay, tiếp khoảng 1.482.000 pound nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu của liên quân; và CP-140 Aurora tiến hành 34 chuyến bay do thám.


Lê Hoàng (Pv TTXVN tại Canada)
Các nước cam kết tiếp tục hợp tác chống IS
Các nước cam kết tiếp tục hợp tác chống IS

Ngoại trưởng các nước Iran, Syria và Iraq đã khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo cực đoan dòng Sunni.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN