Eurozone rơi vào suy thoái

Nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã rơi vào suy thoái với việc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone liên tiếp sụt giảm trong quý 2 và quý 3 năm nay. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2009, nền kinh tế trị giá 9.400 tỷ euro (12.000 tỷ USD) của 17 quốc gia châu Âu chính thức suy thoái.


 

Người dân Tây Ban Nha biểu tình chống chính sách kinh tế khắc khổ tại Mađrít ngày 14/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo số liệu chính thức được Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 15/11, GDP của Eurozone đã giảm 0,1% trong quý 3/2012, tiếp nối đà giảm 0,2% trong quý trước đó. So với cùng kỳ năm trước, GDP của Eurozone đã giảm 0,6%.


Tính chung cả Liên minh châu Âu (EU), GDP của 27 nền kinh tế thành viên chỉ đạt mức tăng khiêm tốn 0,1% trong quý 3/2012, sau khi đã giảm 0,2% trong quý 2. Song so với quý 3/2011, GDP của EU giảm 0,4%.


Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế Eurozone có thể tiếp tục xấu đi trong thời gian tới. Đức và Pháp nhiều khả năng sẽ rơi vào tình cảnh tăng trưởng âm trong quý 4/2012. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng kinh tế Eurozone sẽ sụt giảm 0,5% trong năm nay và chỉ đạt mức tăng 0,3% trong năm 2013, thay vì 0,6% như dự báo trước đó.

 

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN