EU yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp thương mại với Nga

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết ngày 31/10, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu tổ chức này giải quyết vụ tranh chấp thương mại với Nga về việc Moskva áp mức thuế cao đối với nông sản và hàng chế tạo xuất khẩu của EU.

EU đã yêu cầu WTO giải quyết vụ tranh chấp thương mại với Nga về việc Moskva áp mức thuế cao đối với các mặt hàng của EU.


WTO cho hay EU cáo buộc Nga áp mức thuế nhập khẩu cao hơn quy định đối với một số loại hàng hóa, trong đó có giấy và bìa cứng, dầu cọ, các sản phẩm từ dầu cọ, và tủ lạnh.


Theo quy định của WTO, Nga có 60 ngày để giải quyết vấn đề trên thông qua đàm phán trực tiếp với EU. Sau đó, EU có thể yêu cầu WTO phân xử vụ tranh chấp thương mại này. Đây là vụ tranh chấp thương mại thứ 5 giữa Nga và EU tại WTO.


T.N

EU giữ nguyên biện pháp trừng phạt Nga
EU giữ nguyên biện pháp trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/9 đã quyết định giữ nguyên gói trừng phạt cứng rắn với Nga với lý do kế hoạch hòa bình ở Ukraine chưa được thực hiện đầy đủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN