EU và IMF nhất trí điều kiện cứu trợ Hy Lạp

Sau 13 giờ họp căng thẳng tại Brúcxen (Bỉ), sáng 27/11, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro (Eurozone) đã đạt thỏa thuận mới với IMF về các biện pháp để giảm nợ 40 tỷ euro (52 tỷ USD), đưa tỷ lệ nợ của Hy Lạp xuống 124% GDP vào năm 2020, dưới 110% GDP vào năm 2022 và sau đó sẽ giải ngân 43,7 tỷ euro (56 tỉ USD) khoản cứu trợ tiếp theo cho nước này sau nhiều tháng trì hoãn.


Theo các bộ trưởng tài chính Eurozone, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khoản tiền trên sẽ được giải ngân theo 4 đợt, bắt đầu từ 13/12 cho đến cuối tháng 3/2013.


Các bộ trưởng cũng nhất trí cắt giảm 100 điểm cơ bản lãi suất các khoản vay chính thức, kéo dài thời hạn thanh toán từ 15 năm lên 30 năm và cho phép Hy Lạp hoãn trả lãi trong vòng 10 năm. Các bộ trưởng cũng cam kết chuyển 11 tỷ euro lợi nhuận mà ECB có được từ việc mua trái phiếu của Hy Lạp trên thị trường thứ cấp với giá hạ cho các ngân hàng trung ương để sau đó có thể chuyển trở lại cho Hy Lạp. Một giải pháp khác cũng đã được đồng ý là tài trợ cho Hy Lạp để nước này mua lại nợ từ các chủ nợ tư nhân với chi phí thấp.


Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Aten, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã đánh giá cao kết quả đạt được này. Ông nói: “Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Mọi người dân Hy Lạp đã nỗ lực để có kết quả này và ngày mai sẽ là một ngày mới cho mọi người dân Hy Lạp”.


Các thị trường chứng khoán châu Âu đã có phản ứng tích cực về thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp, xoa dịu nỗi lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của quốc gia thuộc Eurozone đang nợ “đầm đìa”. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên mức 5.803,99 điểm trong phiên giao dịch cuối buổi sáng 27/11 tại Luân Đôn, thời điểm có thông tin chính thức xác nhận nước Anh đã thoát khỏi suy thoái kinh tế với mức tăng trưởng quý III là 1,0%. Trong khi đó, chỉ số DAX 30 (Đức) tăng 0,34% lên 7.316,65 điểm, chỉ số CAC 40 (Pháp) tăng 0,16% lên 3.506,45 điểm. Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán Mỹ lại hạ điểm lúc mở cửa phiên 27/11. Chỉ số Dow Jones giảm 0,21% xuống còn 12.940,18 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,17% xuống 1.403,92 điểm, chỉ số Nasdaq giảm 0,14% xuống 2.972,52 điểm.


L.H-T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN