EU sẽ giúp Ukraine trong tiến trình phân quyền

Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu (EC) Thorbjorn Jagland và Phó Thủ tướng Ukraine Vitaly Zubco đã nhất trí thiết lập một mạng lưới lớn các văn phòng khu vực để hỗ trợ tiến trình phân cấp quyền lực ở Ukraine.


Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu (EC) Thorbjorn Jagland.


Những văn phòng như vậy sẽ phải được mở trong tháng 5 tới tại 25 vùng của Ukraine. EC sẽ gửi tới mỗi văn phòng một đại diện của mình. Những cơ quan này phải trở thành diễn đàn cho sự tương tác giữa chính quyền địa phương và xã hội dân sự.

Thông báo của EC nêu rõ: "Văn phòng cũng sẽ chuyển tải lập trường của các khu vực về các dự luật và tiến hành những chiến dịch phổ biến rộng rãi cho cộng đồng xã hội nhằm giúp cử tri hiểu rõ về các biện pháp mới trước thềm các cuộc bầu cử địa phương sắp tới”.

Một trong những nội dung chính của thỏa thuận Minsk là vấn đề phân cấp quyền lực ở Ukraine.


TN (theo Sputnik)
Ukraine chưa muốn rút khỏi SNG
Ukraine chưa muốn rút khỏi SNG

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng hiện chưa phải thời gian thích hợp để nước này rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN