EU quyết chống IS sau vụ công dân Mỹ bị chặt đầu

Ngày 17/11, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố tổ chức này vẫn "hoàn toàn tận tâm" đấu tranh chống mối hiểm họa bắt nguồn từ nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi nhóm này chặt đầu nhân viên viện trợ Mỹ Peter Kassig.


Công dân Mỹ Peter Kassig đã bị nhóm phiến quân IS chặt đầu và công bố đoạn băng hành quyết vào hôm 16/11.


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini và Ủy viên viện trợ nhân đạo của EU Christos Stylianides ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng vụ giết hại công dân Mỹ Kassig cùng 18 người (được miêu tả là quân nhân Syria) cho thấy IS "quyết tâm theo đuổi kế hoạch khủng bố vi phạm toàn bộ các giá trị và quyền lợi được cả thế giới công nhận... Chúng tôi (EU) vẫn hoàn toàn tận tâm hợp sức với các đối tác quốc tế và khu vực để giải quyết mối hiểm họa bắt nguồn từ IS cũng như các tổ chức khủng bố khác ở Syria và Iraq".



T.N

Tổng thống Mỹ xác nhận vụ IS hành quyết công dân
Tổng thống Mỹ xác nhận vụ IS hành quyết công dân

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác nhận việc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kassig, coi đây là hành động "vô cùng tàn ác".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN