EU lập chiến lược ngăn dòng người tị nạn

Trong bối cảnh dòng người tị nạn tại các khu vực xung đột đổ tới các nước Liên minh châu Âu (EU), nhiều nước trong khối đã nhất trí về một kế hoạch chiến lược nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn vào các nước này.

Người tị nạn Syria, Afghanistan, Iran và Iraq tới cảng Ierapetra, đảo Crete, Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN dẫn nguồn tin báo "Tấm gương" của Đức ngày 21/3 cho biết các nước Đức, Italy, Pháp và Tây Ban Nha đã nhất trí một văn kiện nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu. Với kế hoạch này, các nước ngoài châu Âu (bên thứ ba) gần về địa lý như Ai Cập hay Tunisia sẽ tham gia can thiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhằm ứng cứu người tị nạn cũng như ngăn chặn các thảm họa về nhân đạo với các tàu thuyền chở người tị nạn.

Khi phát hiện tàu thuyền chở người tị nạn, lực lượng hải quân của Ai Cập hay Tunisia sẽ đưa những người này trở về các hải cảng của mình ở bờ biển Bắc Phi. Tiếp đó, EU sẽ hỗ trợ các nước này đưa người tìm cách di cư bất hợp pháp trở lại quê hương họ. Kế hoạch này được xem sẽ mang lại "hiệu quả răn đe thực sự", giúp chặn dòng người tị nạn trước khi họ đặt chân tới châu Âu.

Số liệu của Cơ quan thống kê EU (Eurostat) cho thấy số người xin tị nạn tại các nước châu Âu trong năm 2014 là 626.000 người, tăng gần 200.000 người so với năm trước đó. Trong số này, người tị nạn đến từ Syria tăng từ mức 50.000 người năm 2013 lên 122.800 người. Eurostat cho biết tổng số người tị nạn đến Đức chiếm 32% trong các nước EU, tiếp đến là Thụy Điển (13%), Italy và Pháp (10%).


TTXVN/Tin Tức



LHQ đề nghị Canada gánh trách nhiệm với người tị nạn Syria
LHQ đề nghị Canada gánh trách nhiệm với người tị nạn Syria

Cao ủy Liên Hiệp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) tại Ottawa Furio De Angelis cho biết Canada nên gánh một phần trách nhiệm trong việc giúp tái định cư đối với hơn 100.000 người tị nạn Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN