EU cử ba người đi ‘rinh’ giải Nobel Hòa bình

Gần một tuần sau khi trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2012, Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã quyết định được 3 người đi nhận giải thưởng vào ngày 10/12 ở Oslo (Thụy Điển).

 

Ông Jose-Manuel Barroso, Herman Van Rompuy và Martin Schulz (từ trái sang). Ảnh: Internet

 

Theo các quan chức EU, ba đại diện gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josse-Manuel Barroso, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz.

 

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai sẽ phát biểu khi nhận giải thưởng Nobel Hòa bình – phần mà thông thường chỉ có một người nói. Ngoài ra, vẫn chưa rõ số tiền giải thưởng trị giá 740.000 bảng Anh sẽ được dùng để làm gì dù nhiều khả năng sẽ được dùng để làm từ thiện.

 

Trước đó, Ủy ban Nobel đã thông báo EU giành giải Nobel Hòa bình nhờ giúp biến châu Âu từ một lục địa chiến tranh thành một lục địa hòa bình trong những thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

 

 

Thùy Dương

Liên minh châu Âu giành giải Nobel Hòa bình 2012
Liên minh châu Âu giành giải Nobel Hòa bình 2012

Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 đã quyết định tặng Liên minh châu Âu (EU) giải Nobel Hòa bình 2012 nhờ có vai trò quan trọng trong đoàn kết các nước châu Âu trong một thời gian dài 6 thập kỷ kể từ khi thành lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN