Đức bắt chủ ngân hàng Ukraine bị truy nã

Ngày 17/6, Công tố viên liên bang Đức Jürgen Sülldorf thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ Borys Tymonkin – một chủ ngân hàng người Ukraine tại sân bay Schönefeld ở Berlin theo lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, chưa có quyết định về việc dẫn độ người này về Ukraine.

Ông Borys Tymonkin.


Ông Tymonkin, 63 tuổi, hiện đang bị tạm giam ở một nhà tù tại thành phố Cottbus, bang Brandenburg. Theo nhật báo “Bild” của Đức, người này bị bắt ở sân bay Schönefeld khi vừa tới Đức từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tymonkin bị giới chức Ukraine đưa vào danh sách truy nã từ tháng 5/2014 do có liên quan tới một tổ chức tội phạm do người sáng lập tập đoàn VETEK là Serhiy Kurchenko đứng đầu. Ngoài ra, ông Tymonkin cũng bị cáo buộc gây thiệt hại cho Ukraine khoảng 281 triệu euro.

Hiện Bộ Nội vụ Ukraine cũng đã xác nhận thông tin ông Tymonkin bị bắt tại Đức.


TN
Ukraine phá sản và những hệ lụy
Ukraine phá sản và những hệ lụy

Ukraine đang tiến gần đến ngưỡng phá sản, kể từ lần vỡ nợ gần đây nhất của Argentina (2001). Giới phân tích đã bắt đầu đề cập đến những tác động của viễn cảnh màu xám này đối với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN