Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Các bộ, ngành và Đảng đoàn cần phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị 42

Ngày 9/3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH).

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ, để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHH trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các bộ, ngành và Đảng đoàn cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, có như vậy mới quy tụ được đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ trí thức trẻ nói riêng để đóng góp nhiều cho đất nước.

Bên cạnh đó, LHH cũng cần chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức…; chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội…

Từ nay đến cuối năm 2011, các bộ, ngành và Đảng đoàn của LHH sẽ giao ban hàng tháng để cùng trao đổi các thông tin, kết quả và những hoạt động tiếp theo trong quá trình thực hiện Chỉ thị 42 cũng như Nghị quyết của Đại hội VI của LHH đã đề ra.

Giáo sư - Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH đã nêu 3 kiến nghị cụ thể là: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét phê duyệt Điều lệ của LHH đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI thông qua (nhiệm kỳ 2010-2015); các bộ có liên quan nghiên cứu và sớm ban hành hướng dẫn chính thức quy định rõ tổ chức, bộ máy, biên chế của LHH và các hội thành viên; ban hành hướng dẫn chính thức quy định rõ chính sách tài chính và các điều kiện khác đối với LHH.

Hoàng Minh Nguyệt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN