Donetsk thông báo thời điểm gặp 3 bên về Donbass

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Ravil Halikov ngày 6/11 cho biết cuộc gặp Nhóm tiếp xúc 3 bên, gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về tình hình Donbass, khu vực Đông Nam Ukraine, sẽ diễn ra vào tuần tới.

Binh sĩ Ukraine xung đột với lực lượng ly khai ở gần làng Bugas thuộc Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Halikov nói: "Cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra sau vài ngày nữa, nhiều khả năng là vào tuần tới... các cuộc thương thảo diễn ra một cách chậm chạp, tuy nhiên điều tốt là chúng vẫn diễn ra".

Theo ông Halikov, sân bay Donetsk vẫn là khu vực tranh chấp và các bên chưa thể đi đến bất cứ thỏa thuận nào. Ông cũng cho biết đường ranh giới giữa lực lượng Ukraine và dân quân ly khai vẫn chưa được nhất trí.

Truyền thông Ukraine đưa tin, trước đó một ngày, tại Donetsk, các sĩ quan Ukraine và Nga đã thảo luận tình hình Donbass trước sự chứng kiến của các quan sát viên OSCE. Phó trưởng phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE, ông Alexander Hug cho biết các bên đã có thể thảo luận những khúc mắc trong một cuộc đối thoại mở.


T.N
Ukraine cắt ngân sách của các khu vực đòi độc lập
Ukraine cắt ngân sách của các khu vực đòi độc lập

Ngày 5/11, Thủ tướng Ukraine Arseni Yaseniuk tuyên bố Kiev tạm thời dừng chi trả ngân sách cho các khu vực đòi độc lập ở hai tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN