Đoàn xe bọc thép tiến tới Donetsk

Một phóng viên của hãng tin AFP cho biết một số đoàn xe bọc thép hạng nặng ngày 10/11 đã di chuyển qua vùng lãnh thổ do lực lượng nổi dậy kiểm soát tiến về Donetsk, thành trì của của lực lượng ly khai ở miền Đông, Ukraine. Động thái trên làm dấy lên lo ngại tái bùng phát một cuộc giao tranh tổng lực. 

Một chiếc xe tăng của lực lượng nổi dậy đang được sửa chửa tại Starobeshevo, Donetsk.


Phóng viên AFP đã chứng kiến có tổng cộng 21 xe tải, 6 xe tăng và 14 xe kéo pháo đang di chuyển theo hướng tây tới các vị trí trọng yếu của lực lượng nổi dậy. 


Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết tình hình tại các khu vực ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng nổi dậy đang kiểm soát, đã trở nên căng thẳng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được ở thủ đô Minsk của Belarus.



TN (Theo AFP/Reuters)

Mỹ, EU quan ngại về giao tranh tại Đông Ukraine
Mỹ, EU quan ngại về giao tranh tại Đông Ukraine

Mỹ "vô cùng quan ngại" trước việc gia tăng giao tranh và tăng cường quân sự của quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN