Đô đốc Mỹ quan ngại về căng thẳng Trung - Nhật

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, ngày 23/1 đã bày tỏ quan ngại về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Đô đốc Locklear cảnh báo nguy cơ mắc phải những tính toán sai lầm khi hai nước lớn, hai nền kinh tế lớn và hai lực lượng quân sự lớn có bất đồng nhưng chưa thể đối thoại và chưa nhìn thấy một giải pháp ngoại giao. Theo ông, trong tình hình này, vai trò của Mỹ là tìm cách khuyến khích các bên kiềm chế và hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại tìm ra một giải pháp ngoại giao cho bất đồng này.


Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ví quan hệ đầy sóng gió hiện nay giữa nước này và Trung Quốc với quan hệ giữa Anh và Đức trước Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Ông Abe cũng bày tỏ tin tưởng rằng lòng tin là cơ sở căn bản để ngăn chặn chiến tranh và rằng trao đổi thông tin liên lạc chặt chẽ hơn nữa giữa quân đội hai nước sẽ giúp ích được nhiều hơn.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN