Điều tra cổ vật bị mất ở lăng Tự Đức

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Phan Thanh Hải cho biết: Các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để điều tra làm rõ vụ bị mất cổ vật quý ở lăng Tự Đức xảy ra vào rạng sáng 8/11.


Nơi bị trộm đột nhập là điện Hòa Khiêm - điện chính của lăng Tự Đức, nằm ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Cổ vật bị mất trộm gồm hai con nghê bằng đồng, cao khoảng 30 cm, dài gần 60 cm, mỗi con nặng khoảng 40 kg, niên hiệu từ thời vua Tự Đức thuộc loại cổ vật quý. Ngoài ra, còn có 4 cái ché đồ sứ ký kiểu (mỗi cái cao khoảng 40 cm) cũng bị lấy mất.


Theo thông tin ban đầu, thời điểm bị mất cổ vật xảy ra từ 1 giờ 30 đến 3 giờ ngày 8/11 tại điện Hòa Khiêm. Tổ bảo vệ lăng gồm 4 người, trong đó một người ngủ đêm tại điện. Tuy nhiên, theo trình bày của người này thì thời gian trên do ra ngoài đi vệ sinh nên có thể kẻ gian đột nhập bằng cửa sau.


Cơ quan điều tra và bảo vệ của lăng Tự Đức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ...


Quốc Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN