Điện Kremlin: Phương Tây âm mưu bóp nghẹt kinh tế Nga

Phương Tây đang mưu toan lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine để lật đổ Tổng thống Vladimir Putin và phá hoại nền kinh tế của Nga. Đây là tuyên bố của Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tuần báo “Argumenty i Fakty” xuất bản ngày 21/1. 

Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. Ảnh: THX-TTXVN


Ông Peskov nói: “Ở Phương Tây, họ đang âm mưu lật đổ ông Putin, cô lập ông ấy trong các hoạt động chính trị quốc tế, bóp nghẹt Nga về kinh tế vì những lợi ích của họ nhằm hạ bệ ông Putin”. Ông nhấn mạnh rằng tình hình kinh tế Nga vẫn đang trong tầm kiểm soát bất chấp những “lệnh trừng phạt phi pháp” liên quan đến việc Nga sáp nhập Crimea (Crưm) và ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, cùng với việc giá dầu sụt giảm mạnh dẫn đến việc đồng ruble mất giá. Theo ông Peskov, Nga không thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine theo những yêu cầu của Phương Tây. 

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết không có bằng chứng về việc Nga đưa vũ khí và binh sỹ vào miền Đông Ukraine, bất chấp những cáo buộc của Phương Tây rằng Moskva đang tiếp tay cho lực lượng ly khai ở đó.


TN (Theo AFP)
Nga khẳng định mong muốn hòa bình tại Ukraine
Nga khẳng định mong muốn hòa bình tại Ukraine

Nga sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sau khi các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine đang có chiều hướng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN