Diễn biến chính trong cuộc xung đột hơn 6 tháng ở Libi

Những diễn biến chính trong cuộc xung đột ở Libi hơn 6 tháng qua:

Phe đối lập ăn mừng chiến thắng tại Tripôli. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

- 15-19/3: Biểu tình phản đối chính phủ nổ ra ở Libi.

- 19/3: Lực lượng Pháp, Mỹ và Anh mở các cuộc không kích tấn công chính quyền Libi theo nghị quyết thiết lập vùng cấm bay ở Libi của Liên hợp quốc.

- 30/3: Ngoại trưởng Libi Mussa Kussa đào tẩu, kéo theo làn sóng đào tẩu của hàng chục quan chức khác.

- 31/3: NATO chính thức đảm nhiệm vao trò chỉ huy chiến dịch quân sự ở Libi.

- 1/5: Nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi thoát chết trong một vụ không kích của NATO. Con trai út, Seiff al-Arab, cùng ba cháu của ông Kadhafi thiệt mạng.

- 9/6: Nhóm tiếp xúc quốc tế về Libi họp ở Arập Xêút và tuyên bố hỗ trợ tài chính cho phe đối lập.

- 27/6: Tòa án hình sự quốc tế phát lệnh truy nã ông Kadhafi vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.
 
- 29/6: Pháp cung cấp vũ khí cho phe đối lập Libi.

- 14/7: Phe đối lập củng cố vị trí ở phía tây và bắt đầu tấn công thành phố dầu mỏ Brega.

- 28/7: Tổng tư lệnh phe đối lập, Tướng Abdel Fatah Yunis, bị ám sát.

- 6/8: Thành phố phía tây Libi, Bir al-Ghanam, rơi vào phe đối lập.

- 10/8: Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp trừng phạt chính quyền Libi.

- 15/8: Phe đối lập tuyên bố chiếm được phần lớn thành phố Zawiyah.

- 20/8: Giao tranh nổ ra ở thủ đô Tripôli. Phe đối lập áp sát thủ đô và tuyên bố chiếm được Brega sau khi đã kiểm soát Zawiyah và Zliten.

- 21/8: Phe đối lập tiến vào thủ đô từ phía tây trong sự chào đón của người dân. Phe này đã mở cuộc tấn công lực lượng chính phủ Libi. Ông Kadhafi tuyên bố sẽ không đầu hàng. Con trai ông Kadhafi, Seif al-Islam, bị bắt.

- 22/8: Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông Kadhafi phải từ bỏ quyền lực để tránh đổ máu, đồng thời kêu gọi phe đối lập tôn trọng nhân quyền.

 

Thùy Dương (theo AFP)

Lực lượng nổi dậy Libi tuyên bố kiểm soát thủ đô Tripôli
Lực lượng nổi dậy Libi tuyên bố kiểm soát thủ đô Tripôli

Kênh truyền hình Al-Jazeera đưa tin, lực lượng nổi dậy Libi ngày 22/8 (giờ Việt Nam) tuyên bố họ đã kiểm soát thủ đô Tripôli ngoại trừ thành trì Bab al-Aziziyah đồng thời đã chiếm Quảng trường Xanh ở trung tâm thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN