Đê biển Cà Mau đối mặt với nguy cơ sạt lở

Đê biển Đông và đê biển Tây của tỉnh Cà Mau đang đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Tỉnh đã trình Trung ương phương án nâng cấp, sửa chữa đê với tổng kinh phí lên tới gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, địa phương chưa nhận được vốn từ Trung ương, trong khi tình trạng sạt lở đang diễn ra hết sức nghiêm trọng.


Trước đây, đê biển Tây cách biển 30 m, nhưng hiện nay nước biển đã tràn vào tới chân đê. Có ít nhất 10 đoạn đê bị nước biển ăn sâu, luồn vào chân đê. Các đoạn đê còn lại đều trong tình trạng xuống cấp, bị nước biển xâm lấn rất nhanh. Nếu đê bị vỡ, sẽ có hàng ngàn ha đất nông nghiệp và có trên 10.000 ha đất trồng lúa, cây ăn trái, hoa màu bị xâm mặn.


Trần Thành Nên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN