Đạtlai Lạtma tuyên bố không cần người kế tục

Trả lời phỏng vấn tờ "Welt am Sonntag" của Đức, thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong Đạtlai Lạtma cho biết ông sẽ là thủ lĩnh tinh thần cuối cùng của Tây Tạng, chấm dứt truyền thống tôn giáo kéo dài hàng thế kỷ ở quê hương ông.

Đạtlai Lạtma nói chuyện với phóng viên ở Hamburg ngày 27/8. Ảnh: AFP


Thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng nêu rõ: "Chúng ta đã có Đạtlai Lạtma trong gần 5 thế kỷ. Đạtlai Lạtma thứ 14 hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng. Vậy hãy kết thúc với một Đạtlai Lạtma nổi tiếng. Nếu một Đạtlai Lạtma yếu kém xuất hiện, điều này sẽ chỉ làm hổ thẹn Lạtma. Phật giáo Tây Tạng (đạo Lạtma) không phụ thuộc vào một cá nhân. Chúng tôi có một cấu trúc tổ chức rất tốt với các nhà sư và học giả được đào tạo rất cao".

Được hỏi liệu ông sẽ còn tiếp tục nhiệm vụ của mình bao lâu nữa, vị thủ lĩnh 79 tuổi cho biết ông cầu mong sẽ sống thọ tới 113 tuổi.


TN (Theo AFP)
Nam Phi từ chối cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma
Nam Phi từ chối cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma

Nam Phi đã từ chối cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma để ông này tham dự Hội nghị cấp cao thế giới những người đoạt giải Nobel Hòa bình được tổ chức tại Cape Town của Nam Phi vào tháng 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN