Đảng Puea Thai tuyên bố không liên quan đến chống đảo chính

Ngày 25/6, Đảng Puea Thai - đảng cầm quyền trước đây ở Thái Lan - đã bác bỏ mọi sự dính dáng tới phong trào chống đảo chính do cựu chủ tịch Puea Thai sáng lập mới đây.

Đám đông người dân phản đối cuộc đảo chính quân sự Thái Lan tại Bangkok.


Trả lời phỏng vấn tờ "Bưu điện Bangkok" cùng ngày, quyền Phó Tổng Thư ký Puea Thai Chawalit Wichayasut khẳng định đảng của ông không liên quan tới việc thành lập cái gọi là "Tổ chức những người Thái tự do vì Nhân quyền và Dân chủ".

Trước đó hôm 24/6, trong một đoạn băng ghi hình được đăng tải trên trang mạng YouTube, cựu Chủ tịch Đảng Puea Thai Charupong Ruangsuwan tuyên bố thành lập tổ chức trên, nhấn mạnh rằng nó sẽ quy tụ các nhà bất đồng chính kiến trong và ngoài nước để đấu tranh chống lại những kẻ đảo chính cũng như khôi phục dân chủ ở Thái Lan. Tuy nhiên, ông Charupong không tiết lộ cơ sở cũng như các hoạt động của phong trào này.


T.N (theo THX)
Mỹ cân nhắc chuyển tập trận "Hổ mang vàng" khỏi Thái Lan
Mỹ cân nhắc chuyển tập trận "Hổ mang vàng" khỏi Thái Lan

Mỹ tuyên bố tiếp tục đình chỉ hoạt động hỗ trợ Thái Lan nhằm phản ứng với cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5 và đang cân nhắc việc chuyển một cuộc tập trận Hổ mang vàng khỏi quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN